Lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm cuối vào đầu tháng Sáu

Theo chủ đầu tư, dự kiến 7 giờ sáng 4/6 tới, việc lai dắt đốt hầm số 4 - đốt hầm dìm cuối cùng của hầm Thủ Thiêm sẽ được tiến hành.
Theo Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh - chủ đầu tư công trình hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, dự kiến 7 giờ sáng 4/6 tới, việc lai dắt đốt hầm số 4 - đốt hầm dìm cuối cùng của hầm Thủ Thiêm sẽ được tiến hành, từ bể đúc (Nhơn Trạch, Đồng Nai) về vị trí lắp đặt trên sông Sài Gòn tại khu vực Mỹ Cảnh, quận 1.

Báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tại buổi làm việc về công tác lai dắt, lắp đặt đốt hầm số 4, ngày 21/5, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia công tác lai dắt, lắp đặt đốt hầm khẳng định đã chuẩn bị lực lượng để thực hiện tốt nhất với quyết tâm cao hoàn thành công việc đúng kế hoạch.

Do đốt hầm số 4 dài hơn đốt hầm số 3 hai đốt (94m so với 92m), vị trí lắp đặt còn lại khá hẹp, lại là đốt hợp long phải xử lý cả hai đầu với góc quay hẹp, nên khâu dìm và lắp đặt đốt hầm được dự báo sẽ khó khăn hơn so với khi thực hiện các đốt hầm trước.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ việc thực hiện thành công ở ba đốt hầm trước sẽ được các đơn vị phát huy đồng thời sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia cũng được tăng cường hơn nữa, sẽ đảm bảo cho công tác lai dắt và lắp đặt đốt hầm số 4 diễn ra tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân lưu ý thời điểm tiến hành lai dắt và lắp đặt đốt hầm số 4 diễn ra trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, các đơn vị phải tập trung cao độ, có các phương án đề phòng trường hợp gặp mưa.

Ông Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với nhau trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như khi tiến hành lai dắt và lắp đặt, kết nối đốt hầm.

Cũng theo dự kiến, sau khi lai dắt đốt hầm số 4 về vị trí lắp đặt trong ngày 4/6, việc dìm và lắp đặt đốt hầm số 4 sẽ diễn ra trong ngày 5/6 và đến đêm 5/6 đốt hầm số 4 sẽ được kết nối với đốt hầm số 3 dưới đáy sông Sài Gòn.

Công trình hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có tổng chiều dài 1.490m, gồm ba đoạn chính. Đoạn hầm dẫn phía quận 1 dài 585m, đoạn hầm dẫn phía quận 2 dài 535m và đoạn hầm dìm dài 370m. Đoạn hầm dìm gồm 4 đốt hầm, mỗi đốt hầm dài trung bình 92m, rộng 33m, cao 9m và nặng trên 27.000 tấn.

Hiện các đốt hầm số 1, 2, 3 và đường hầm dẫn phía Thủ Thiêm, quận 2 đã được kết thông với nhau.

Sau khi đốt hầm số 4 kết thông với ba đốt hầm trước vào tháng Sáu tới, hầm Thủ Thiêm sẽ được tiến hành hợp long trong tháng Bảy và tháng Tám.

Theo kế hoạch, công trình hầm Thủ Thiêm sẽ hoàn thành và thông xe vào tháng 2/2011, nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục