Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 6 thuyền viên về bờ an toàn

Tàu cá BĐ 95906 TS trong lúc đang hành nghề trên biển ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 56 hải lý thì bị hỏng máy, không khắc phục được.
Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 6 thuyền viên về bờ an toàn ảnh 1 Tàu SAR 411 lai dắt tàu cá BĐ 95906 TS cùng 6 ngư dân về bờ an toàn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết lúc 15 giờ ngày 11/11, tàu SAR 411 đã đưa 6 thuyền viên trên tàu BĐ 95906 TS bị hỏng máy trên biển về bờ an toàn.

Trước đó, ngày 8/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BĐ 95906 TS do ông Nguyễn Phương trú tại huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề trên biển ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 56 hải lý thì bị hỏng máy, không khắc phục được.

Trên tàu có 6 thuyền viên; nước ngọt, lương thực, thực phẩm đã cạn kiệt.

Đến chiều tối 9/11, tàu BĐ 95906 TS vẫn không khắc phục được sự cố.

Trước tình thế nguy cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 vừa hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy hiện trường trên biển diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không SAREX tại khu vực biển Bãi Lữ (Nghệ An) đi cứu nạn tàu cá BĐ 95906 TS.

Lúc 0 giờ ngày 11/11, tàu SAR 411 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 95906 TS để chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên đồng thời khẩn trương đưa 6 thuyền viên và tàu gặp nạn về bờ an toàn. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn và hỗ trợ gần 800 người bị nạn trên biển. Tất cả các vụ báo nạn trên biển đều được cứu và hỗ trợ kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục