Lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn vào bờ an toàn

Tàu cứu nạn SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã lai dắt tàu cá BĐ 97153-TS cùng 12 ngư dân của tỉnh Bình Định bị nạn trên biển về cảng Nha Trang,
Lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn vào bờ an toàn ảnh 1Tàu cá BĐ 97153-TS cùng 12 ngư dân vào bờ an toàn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

14 giờ 50 phút ngày 7/10, tàu cứu nạn SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt tàu cá BĐ 97153-TS cùng 12 ngư dân của tỉnh Bình Định bị nạn trên biển về cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tinh thần, sức khỏe của tất cả ngư dân đã ổn định.

Tàu cá bị nạn này do anh Nguyễn Ngọc Hưng, 36 tuổi, trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng.

Sáng 4/10, tàu cá BĐ 97153-TS hành nghề cách bờ biển Nha Trang khoảng 110 hải lý theo hướng Đông Nam thì bị gãy trục láp, buộc phải thả trôi với vận tốc 1,5 hải lý/giờ trong điều kiện thời tiết rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và không có tàu thuyền khác hoạt động trong khu vực.

Ngư dân trên tàu đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành nên phải phát thông tin đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo nạn, sáng 6/10, Nhatrang MRCC đã điều tàu cứu nạn SAR 27-01 ra hiện trường và đến chiều cùng ngày đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Khi đó 12 ngư dân trên tàu đều mệt mỏi, hoảng loạn do phải vật lộn với sóng to, gió lớn, thiếu lương thực, thực phẩm.

Lực lượng cứu nạn trên tàu SAR 27-01 đã chăm sóc cho số thuyền viên tàu bị nạn và tiến hành lai dắt tàu vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục