Lai dắt tàu cá và 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Tàu cá QB 92400 TS cùng chín ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình lai dắt vào bờ.
Lai dắt tàu cá và 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa. Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận, tàu cá QB 92400 TS cùng chín ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lai dắt thành công vào bờ.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 10/9, tại tọa độ cách cửa Gianh khoảng 15 hải lý về phía Đông Đông Nam, tàu cá QB 92400 TS do chủ tàu Nguyễn Văn Cắt (sinh năm 1983, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng các thuyền viên đang vươn khơi bám biển đã bị hỏng máy, phải thả trôi nhiều giờ trên biển.

[Cứu nạn thành công 2 ngư dân trôi dạt trên thuyền nan giữa biển]

Nhận được tin báo tàu cá gặp nạn, Hải đội 2 đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều động kíp tàu BP 07-12-02 cùng bảy cán bộ, chiến sỹ do trung tá Nguyễn Văn Vũ, thuyền trưởng chỉ huy, xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau hơn ba giờ, đến khoảng 16 giờ ngày 10/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện và tiếp cận tàu cá QB 92400TS, tổ chức đưa chín ngư dân (trong tình trạng sức khỏe tốt) sang tàu cứu nạn của lực lượng Biên phòng Quảng Bình, đồng thời triển khai phương án lai kéo tàu bị nạn về đơn vị an toàn.

Lực lượng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã làm các thủ tục bàn giao tàu bị nạn cho gia đình chủ tàu trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Chủ tàu QB 92400 TS cũng đã triển khai sửa chữa máy móc nhằm sớm đưa tàu trở lại ngư trường tiếp tục khai thác thủy hải sản, vươn khơi bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục