Lại giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Nam Sudan

Giao tranh đã nổ ra ở bang sản xuất dầu mỏ Upper Nile, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vừa mới đạt được cũng như xóa tan hy vọng về việc chấm dứt cuộc nội chiến.
Lại giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Nam Sudan ảnh 1Binh sỹ quân đội Nam Sudan gác tại Malakal thuộc bang Thượng sông Nile, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Nam Sudan đã nổ ra, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vừa mới đạt được cũng như xóa tan hy vọng về việc chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài năm tháng qua ở nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nam Sudan Kuol Manyang cho biết giao tranh đã nổ ra ở bang sản xuất dầu mỏ Upper Nile. Ông cho biết phiến quân đã tấn công quân chính phủ. Quân chính phủ đã được lệnh "không được tấn công, và việc nổ súng là để tự vệ."

Trước đó, hôm 9/5, Tổng thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe nổi dậy Riek Machar đã ký thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tiến hành các cuộc bầu cử mới song không công bố thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, sau đó, hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công và nã pháo.

Giới quan sát cho biết hai bên sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Bạo lực bùng phát tại Nam Sudan từ trung tuần tháng 12/2013 sau khi chính phủ của Tổng thống Salva Kiir cáo buộc các binh sỹ trung thành với ông Riek Machar âm mưu đảo chính. Xung đột nhanh chóng lan rộng khắp Nam Sudan khiến hàng nghìn người thiệt mạng, ít nhất 1,2 triệu người phải đi lánh nạn, đồng thời đẩy đất nước đến bờ vực thiếu đói tồi tệ nhất châu Phi kể từ những năm 1980./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục