Lại nổ súng tại biên giới Ấn Độ và Pakistan gây thương vong

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan lại căng thẳng sau khi xảy ra giao tranh giữa binh lính hai nước vào rạng sáng 23/8 ở khu vực tranh chấp trên biên giới Kashmir.
Lại nổ súng tại biên giới Ấn Độ và Pakistan gây thương vong ảnh 1 Cảnh sát Ấn Độ gác bên ngoài Ủy ban cấp cao Pakistan tại New Delhi ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan lại căng thẳng sau khi xảy ra giao tranh giữa binh lính hai nước vào rạng sáng 23/8 ở khu vực tranh chấp trên biên giới Kashmir khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều đổ lỗi cho nhau gây ra hành động "vô cớ" này.

Tổng thanh tra cảnh sát Ấn Độ Rajesh Kumar cho biết phía Ấn Độ có hai dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một binh sỹ bán quân sự, khi binh sỹ Pakistan nổ súng.

Trong khi đó, một quan chức quân đội cấp cao của Pakistan lại cho rằng phía Ấn Độ nổ súng làm 2 dân thường nước này thiệt mạng.

Theo ông Kumar, các binh sỹ Pakistan đã nổ súng nhằm vào nhiều trạm kiểm soát biên giới của nước này, đồng thời buộc nhiều người dân tại R.S. Pura đã phải đi sơ tán.

Đáp lại, Pakistan cho rằng Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ đã nổ súng vô cớ nhằm vào khu vực Sialkot, gần khu vực do Ấn Độ kiểm soát ỏ Kashmir.

New Delhi và Islamabad liên tục đổ lỗi cho nhau về các vụ nổ súng vô cớ trên khu vực biên giới tranh chấp.

Hồi tháng trước, cảnh sát Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Pakistan nổ súng tại khu vực biên giới hai nước khiến một binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Ấn Độ và Pakistan đã có kế hoạch tổ chức đàm phán ngoại giao nhằm cải thiện quan hệ song phương, tuy nhiên các cuộc hội đàm đã nhiều lần bị hủy.

Gần đây nhất, ngày 18/8 vừa qua, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ đã hủy cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Pakistan dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 tới tại Islamabad - một động thái được cho là nhằm đáp trả việc Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit đã tham vấn một số thủ lĩnh ly khai Kashmir về cuộc đàm phán, bất chấp sự phản đối của phía New Dehli.

Đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan bị đình trệ kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cáo buộc một nhóm phiến quân ở Pakistan đứng sau vụ tấn công, trong khi Pakistan bác bỏ liên quan đến vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục