Lại phát hiện quả bom nặng 125kg lẫn trong cát

Theo Bộ chỉ huy quân sự Bạc Liêu, đây là loại bom MK81 xuyên phá, nặng 125kg, có 3 ngòi nổ chính và phụ, bán kính sát thương 250m.
Sáng 12/8, trong lúc công nhân đang làm việc tại kho vật liệu xây dựng Khánh Tâm, phường 2, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, phát hiện trái bom nằm lẫn trong cát.

Theo Trung tá Hồ Văn Đài, Chủ nhiệm công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, trái bom này được xác định nằm lẫn trong cát do sà lan mang biển số BL-1281 chở cát từ sông Hậu về kho vật liệu xây dựng trên.

Đây là loại bom MK81 xuyên phá, nặng 125kg, có hai ngòi nổ chính và một ngòi nổ phụ nằm trên thân quả bom, do đế quốc Mỹ sản xuất năm 1971, có bán kính sát thương 250m.

Lực lượng Công binh dùng hóa chất khử sét, tháo ngòi nổ, vô hiệu hóa và đem chôn hủy bằng axít loãng.

Trước đó, ngày 2/8, tại kho vật liệu xây dựng Văn Hiền, ấp xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, các công nhân cũng đã phát hiện hai trái bom MK18 loại 125kg và MK18 loại 250kg.

Cả hai trái bom đều nằm lẫn trong cát trên chiếc sà lan có tải trọng khoảng 800 tấn, mang biển số ST-3167.

Theo chủ sà lan, số cát trên được mua và khai thác vận chuyển từ sông Hậu, thành phố Cần Thơ về tỉnh Bạc Liêu bán lại.

Tất cả hai trái bom trên được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu xác minh đồng thời tiến hành xử lý, vô hiệu quá thành công./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục