Bộ Tài chính Italy vừa huy động được 7 tỷ euro trái phiếu, không đạt mục tiêu8,5 tỷ euro đặt ra, nhưng lãi suất dài hạn đã lùi về dưới 7%, ngưỡng nguy hiểmrung lên hồi chuông báo động khắp thế giới và lãi suất trái phiếu ngắn hạn cũngsụt mạnh trong đợt đấu giá trong tuần.
Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm Thủ tướng Monti cho rằng nhìn chung cáccuộc đấu giá trái phiếu tuần này diễn ra khá suôn sẻ và là tín hiệu đáng khíchlệ, nhưng sự hỗn loạn tài chính vẫn chưa kết thúc.
[Italy thông qua gói "thắt lưng buộc bụng" 33 tỷ euro]
Ông Monti nhấn mạnh những vấn đề đối với các thị trường Italy liên quan tớinhững khó khăn ở châu Âu, đòi hỏi có phản ứng chung thống nhất và có sức thuyếtphục để có thể thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
Chính phủ Italy sẽ bắt đầu thực hiện các cải cách tự do để đưa nền kinh tế cókhả năng cạnh tranh hơn và sẽ tham khảo các chính sách kinh tế của các nước BắcÂu.
Tuy vậy, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng về các đợt bán trái phiếu của Italybởi về cơ bản lãi suất vẫn lên xuống quanh mức 7%. Chưa thể loại trừ khả năngItaly vỡ nợ nếu thị trường mất kiên nhẫn khi thấy các bộ trưởng EU thiếu hànhđộng.
Giới đầu tư coi Italy ổn định hơn trong ngắn hạn nhờ các cải cách và các biệnpháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, nhưng vẫn cần thận trọng hơn trong dàihạn.
Italy sẽ phải huy động tới 450 tỷ euro trên các thị trường nợ trong năm 2012,trong đó riêng trong tháng Một cần tới 53 tỷ euro, điều mà các chuyên gia cho làkhá chật vật nếu lãi suất vẫn cứ đứng ở mức cao như gần đây.
Là nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone, nhưng tăng trưởng thấp, nợ nần nhiều vàchi phí vay mượn tăng chóng mặt đã làm dấy lên nỗi lo năm 2011 Italy có thể cầntới cứu trợ nước ngoài như các nước ngoại vi là Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha./.