Lại thêm một vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

Vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát tại Karak ngày 27/2 đã gây thương vong cho 28 người và làm sập một thánh đường Hồi giáo.
Ngày 27/2, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát tại Karak, thuộc tỉnh Biên giới Tây Bắc của Pakistan, đã làm 4 người chết và 24 người bị thương, bao gồm cả cảnh sát và thường dân.

Vụ đánh bom cũng làm sập một thánh đường Hồi giáo cạnh đồn cảnh sát. Hiện, chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Những năm gần đây phiến quân thường thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Pakistan, nhằm vào lực lượng cảnh sát, an ninh và các cơ quan chính phủ để trả thù các chiến dịch quân sự của chính phủ tại những khu vực bộ lạc.

Karak nằm gần Bắc Waziristan, một căn cứ của phiến quân, nơi quân đội Pakistan đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn hồi tháng 10/2009.

Quân đội vẫn triển khai binh sĩ tại đây và tiến hành các hoạt động truy quét phiến quân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục