Lại vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại biên giới Ấn Độ-Pakistan

Lực lượng biên phòng Pakistan đã hai lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Biên giới quốc tế (IB) làm một binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng và một binh sỹ bị thương.
Lại vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại biên giới Ấn Độ-Pakistan ảnh 1Những người bị thương do đạn pháo của quân đội Pakistan được điều trị tại bệnh viện thuộc bang Jammu do Ấn Độ kiểm soát ngày 6/10. (Nguồn: PTI/TTXVN)

Theo PTI, lực lượng biên phòng Pakistan đã hai lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Biên giới quốc tế (IB) thuộc huyện Samba, bang Jammu-Kashmir, làm một binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng và một binh sỹ bị thương.

Sau đó, Lực lượng an ninh biên giới (BSF) Ấn Độ đã chống trả quyết liệt. Các nguồn tin nói rằng 4 lính Pakistan đã thiệt mạng trong cuộc chống trả của BSF.

Tuy nhiên, sau khi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, phía Pakistan đã kêu gọi ngừng bắn tại khu vực Samba trong khi tiến hành họp với phía Ấn Độ.

Trước đó ngày 30/12, phản ứng trước những thông tin về việc lính Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Akhnoor thuộc Jammu-Kashmir, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã yêu cầu các lực lượng an ninh trả đũa kịp thời các vụ bắn phá khiêu khích từ phía Pakistan.

Ông nói “Ấn Độ không chịu lùi bước và việc trả đũa sẽ tăng gấp đôi.”

Trong khi đó, Thiếu tướng Subrata Saha ngày 31/12 khuyến cáo ít nhất khoảng 150-170 phiến quân được đào tạo tại Pakistan đang chờ thời cơ để vượt biên giới vào lãnh thổ Ấn Độ.

Thiếu tướng Saha cho biết tuyết rơi dày và thời tiết khắc nghiệt trong khu vực sẽ tạo thuận lợi cho phiến quân tìm cách lọt vào lãnh thổ Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục