Lại xả súng bừa bãi tại Mỹ làm 12 người bị thương

Những kẻ có vũ trang đi trên hai xe ôtô xả súng bừa bãi vào một đám đông đứng bên ngoài một tòa nhà tập thể ở Tây Bắc Washington DC.
Ngày 11/3, giữa lúc chính trường và xã hội Mỹ vẫn đang tiếp tục các cuộc tranh cãi bất phân thắng bại xung quanh việc kiểm soát tình trạng bạo lực súng đạn, tại thủ đô Washington DC đã xảy ra một vụ xả súng bắn giết bừa bãi, làm ít nhất 12 người bị thương.

Theo thông báo của cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra khi những kẻ có vũ trang đi trên hai xe ôtô xả súng bừa bãi vào một đám đông đứng bên ngoài một tòa nhà tập thể số 1200 giao danh giữa đại lộ North Capitol và phố M nằm ở khu Tây Bắc thủ đô.

Giám đốc Sở cảnh sát Washington DC, ông Cathy Lanier, cho biết đã có ít nhất 12 người bị thương, trong đó có 1 cháu bé và 4 phụ nữ, do trúng đạn hoặc do các mảnh vỡ của cửa kính xe buýt bắn vào. Đám đông đang có mặt tại đó sau giờ đóng cửa của một câu lạc bộ đêm khuya.

Cảnh sát đã lập hàng rào an ninh, phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ và điều tra vụ nổ súng nghiêm trọng này.

Cảnh sát đã thu được ít nhất 46 vỏ đạn tại hiện trường. Lực lượng an ninh đang tìm kiếm hai chiếc xe gây án, trong đó có một chiếc BMW cũ màu tối và một chiếc xe du lịch màu bạc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục