Lại xả súng tại trường trung học Mỹ, 1 người chết

Một tay súng mới 17 tuổi đã xả đạn bằng súng ngắn tại căngtin trường trung học Chardon, bang Ohio, khiến một bạn học tử thương.
Một học sinh đã xả súng tại một căngtin ở trường trung học ở thị trấn nhỏ Chardon, bang Ohio, làm một bạn học tử thương và bốn người khác bị thương trước khi chạy trốn rồi nộp mình cho cảnh sát. Hiện có hai nạn nhân đang nằm tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng mô tả thủ phạm là một tay súng 17 tuổi, trước đó đã phát lời cảnh báo trên Twitter và Facebook.

AFP cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 27/2 (tức 19 giờ 30 giờ Việt Nam), khi các học sinh chuẩn bị lên lớp thì tay súng này bắn đầu nhả đạn bằng một khẩu súng ngắn, nhằm vào một tốp học sinh trong căngtin.

Nhiều học sinh đang ăn sáng đã vội vã chạy trốn trong hoảng loạn.

“Các bạn của cháu đã bò rạp xuống sàn nhà, một người chồi lên khỏi bàn thì bị hắn bắn,” một cậu học sinh tên Nate kể lại.

Một giáo viên sau đó đã đẩy lui được tay súng này khỏi trường, tại một thị trấn nhỏ có 5.000 dân, rồi khóa chặt cổng. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt sau đó không lâu và lúc này thì cảnh sát cũng nhận được tin một học sinh đã qua đời vì vết thương quá nặng. Học sinh này có tên Daniel Parmertor, khoảng 16-17 tuổi.

Cảnh sát trưởng thị trấn Chardon Tim McKenna sau đó đã thông báo tin này trong một cuộc gặp gỡ với báo giới, đồng thời cho hay nghi phạm đang bị giam giữ, nhưng chưa công bố danh tính vì tên này còn đang ở tuổi “vị thành niên.”

Hiện Cục điều tra Liên bang FBI đang hướng dẫn sở cảnh sát địa phương lục soát căn nhà của nghi phạm.

Trước đó, các đặc nhiệm SWAT cũng đã tới trường trung học Chardon để đưa các học sinh tới một trường tiểu học gần đó, trước khi cho các em ra về với cha mẹ.

Vụ xả súng mới nhất này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực gia tăng trong các trường học ở Mỹ. Vụ gần nhất xảy ra ở Ohio là vào năm 2007, khi một học sinh 14 tuổi tại Cleverland đã tự sát sau khi bắn bị thương 2 giáo viên và 2 bạn học.

Vụ xả súng học đường tồi tệ nhất tại Mỹ cũng xảy ra cùng năm đó, tại Đại học công nghệ Virginia, khiến 33 người thiệt mạng. Còn vụ xả súng tồi tệ nhất xảy ra tại trường trung học là vào năm 1999, tại trường trung học Columbine bang Colorado, khi hai sinh viên xả súng giết chết 12 bạn học cùng một giáo viên./.
 
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục