Lại xảy ra tai nạn xe khách va chạm xe bồn trên đèo Hải Vân

Vào khoảng 9 giờ 10 ngày 10/1, xe khách chạy hướng Đà Nẵng-Huế khi đến địa điểm Km912+600 trên đường đèo Hải Vân thì xảy ra va chạm với xe bồn đầu kéo chạy chiều ngược lại.
Lại xảy ra tai nạn xe khách va chạm xe bồn trên đèo Hải Vân ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Sơn-Ngọc Rạng/TTXVN)

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 10/1, xe khách mang biển kiểm soát 43B-045.29 chạy hướng Đà Nẵng-Huế khi đến địa điểm Km912+600 trên đường đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng, thì xảy ra va chạm với xe bồn đầu kéo mang biển kiểm soát 92C-078.84 chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm hai xe bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

[Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân]

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời thông báo cho các phương tiện ở hai đầu chân đèo về vụ tai nạn và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng hầm đường bộ Hải Vân. Hiện tại đường bộ trên đèo Hải Vân đã được thông tuyến.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30, ngày 8/1, tại Km898+200 khu vực đèo Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế), xe ôtô mang biển kiểm soát 51B-229.30, do tài xế Trương Anh Minh (sinh năm 1971, trú tại Sóc Trăng) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, khi đến địa điểm trên thì xe bị lao xuống vực. Trên xe có 23 người.

Vụ tai nạn đã làm một người chết và mười người bị thương nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục