Lại xảy ra vụ trẻ em chết vì đuối nước ở Đồng Tháp

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Đồng Tháp đã xảy ra 33 trường hợp trẻ em bị đuối nước, tăng đột biến so với cùng thời điểm năm 2012.
Ngày 27/9, tại xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), cháu Võ Đức Cường, sinh năm 2012 đã tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân là do gia đình bất cẩn khi trông giữ khiến cháu bị ngã xuống sông, ngạt nước dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 23/9, trên đoạn sông Tiền thuộc huyện Hồng Ngự cũng xảy ra một trường hợp trẻ em rơi xuống sông tử vong khi cùng cha mẹ đi trên một chiếc sà lan chở cát.

Trước đó, ngày 19/9, trên đoạn sông Hậu thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Lai Vung, giông lốc đã lật chìm một ghe cào cá của vợ chồng anh Bùi Văn Thanh và chị Phạm Thị Minh làm hai con nhỏ của anh chị tử vong, đến nay vẫn chưa tìm được xác cháu bé 6 tuổi.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 33 trường hợp trẻ em bị đuối nước, tăng đột biến so với cùng thời điểm năm 2012. Nguyên nhân chính là do gia đình, phụ huynh còn chủ quan, bất cẩn trong việc trông giữ trẻ.

Đặc biệt, có hai trường hợp cha mẹ đi làm ăn trên sông nước mang theo trẻ em, để ba trẻ bị chết đuối.

Hai vụ tai nạn xảy ra một lần nữa cảnh báo người dân cần cẩn trọng hơn với tai nạn trên sông nước, nhất là vào mùa mưa, bão, nước lên như hiện nay. /.

Nguyễn Văn Thi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục