Lái xe ngủ gật, xe tải hạng nặng đâm sập nhà dân

Một chiếc xe tải hạng nặng chở hơn 30 tấn gạo đã đâm thẳng vào căn nhà của bà Hoàng Thị Trường ở Việt Trì, Phú Thọ, làm 3 người bị thương.
Khoảng 2 giờ sáng 24/6, một chiếc xe tải hạng nặng chở hơn 30 tấn gạo do anh Nguyễn Văn Phượng ở Bắc Giang điều khiển đã đâm thẳng vào căn nhà của bà Hoàng Thị Trường, khu 8 xã Hy Cương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) làm 3 người bị thương.

Ngôi nhà 3 gian bị sập hoàn toàn, 2 xe máy và rất nhiều đồ dùng gia đình bị hư hỏng hoàn toàn.

Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng thấy một chiếc ôtô tải Hyundai, biển kiểm soát 98L-7786 đi theo hướng Bắc Giang-Lào Cai trên Quốc lộ II, đến ngã ba Đền Hùng thuộc khu 8 xã Hy Cương bỗng lao thẳng vào nhà bà Trường.

Nhà sập, bà Trường và hai con trai là Đào Văn Dung và Đào Văn Quảng bị thương. Riêng anh Đào Văn Quảng (sinh năm 1989) bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe 98L-7786 bị lật nghiêng, toàn bộ đầu xe hư hỏng nặng; lái xe và phụ lái may mắn không bị thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lái xe buồn ngủ trong khi điều khiển xe, dẫn đến hậu quả trên.

Hiện, Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục