Lái xe taxi bắt gọn đối tượng dùng dao cướp tài sản

Kiều Ngọc Thiện, đối tượng đã liên tiếp dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của tài xế taxi Mai Linh Đà Lạt vừa bị bắt vào đêm 17/5.
Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đang tạm giữ Kiều Ngọc Thiện, sinh năm 1994, quê tỉnh Ninh Thuận, là đối tượng đã liên tiếp dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của tài xế taxi Mai Linh Đà Lạt vừa bị bắt vào đêm 17/5.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17/5, Thiện gọi taxi của hãng Mai Linh đi từ đường Nguyễn Trãi đến nhà thờ Du Sinh - cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km. Khi tài xế Lê Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1983, ngụ tại Đà Lạt) điều khiển chiếc taxi biển số 49X-8446 chở Thiện đến khu vực trên, lợi dụng đường vắng, ít người qua lại, Thiện rút dao khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Trong khi bị uy hiếp, thấy đối tượng sơ hở, tài xế Duy liền giật dao, vật lộn với tên cướp và bấm nút bộ đàm nhờ ứng cứu. Nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người dân địa phương, anh Duy đã khống chế được tên cướp và giao cho công an. Rất may anh Duy chỉ bị thương nhẹ.

Khi làm việc với cơ quan công an, Thiện khai nhận, tối 15/5, Thiện cũng thực hiện trót lọt một vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Vào tối 15/5, Thiện gọi xe taxi của hãng Mai Linh và được tài xế Nguyễn Sơn Thông (sinh năm 1972, ngụ Đà Lạt) đến chở đi. Khi xe đi đến khu vực nhà thờ Du Sinh, Thiện liền dùng dao uy hiếp tài xế và cướp 800.000 đồng, một điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục