Làm Đệ nhất phu nhân cũng cần có nghệ thuật?

Những người vợ/chồng của lãnh đạo cao nhất một nước thường bị nghi ngờ khi họ chuyển tới sống trong tư dinh dành cho Tổng thống.
Một vụ bê bối do đệ nhất phu nhân Pháp vừa gây ra, đã cho thấy sự khó khăn mà một người vợ/bạn tình của tổng thống phải đối mặt, khi họ bước vào cuộc sống bị dư luận nhòm ngó. Một tin nhắn do bà Valerie Trierweiler gửi lên mạng Twitter, trong đó gửi lời chúc may mắn tới đối thủ sẽ tham gia tranh đua giành chiếc ghế của Segolene Royal - bạn tình cũ của tân Tổng thống Francois Hollande - đã gây sự phẫn nộ lớn và thậm chí Thủ tướng Pháp còn phải đề nghị bà học cách hành xử kín kẽ hơn. Những người vợ và chồng của lãnh đạo cao nhất một nước thường bị nghi ngờ khi họ chuyển tới sống trong tư dinh dành cho Tổng thống. Người ta lo ngại họ sẽ bị bạn đời gây ảnh hưởng nhiều hơn là các cố vấn giàu kinh nghiệm, tệ hơn nữa là họ sẽ vì bạn đời mà phớt lờ ý kiến cử tri. Hồi năm 1992, trong khuôn khổ cuộc chạy đua sơ bộ của đảng Dân chủ vào ghế Tổng thống, Bill Clinton đã khiến phe đối lập và một số người ủng hộ la ó, khi nói rằng nếu cử tri bầu cho ông, họ "sẽ mua 1 được 2", có ý ám chỉ tới tài năng của bà Hillary, vợ ông. Khi Bill vào Nhà Trắng, Hillary Clinton cũng chẳng cải thiện tình hình khi bà tiếp tục làm việc trong vai trò một luật sư của chính phủ, theo đuổi các vụ việc liên quan tới ngân sách quốc gia. "Tôi có thể ở nhà, nướng bánh, uống trà. Nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi công việc mình đã bắt đầu từ trước khi chồng tôi trở thành Tổng thống" - bà phản bác. [Đệ nhất người tính Pháp ghen tuông tình địch cũ?] Những nghi ngờ xuất hiện quanh tham vọng chính trị của Hillary và quyền lực bà có phía sau hậu trường, đã tiếp tục phủ bóng cặp vợ chồng khi họ vào Nhà Trắng hồi năm 1993. Một số tờ báo ca tụng bà là một dạng phu nhân của chính trị gia kiểu mới, người vẫn tiếp tục duy trì công việc dù trở thành đệ nhất phu nhân. Chỉ trong có vài ngày, bà được ông Bill chọn làm người lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm của chính phủ phụ trách cải cách y tế.Tuy nhiên quyết định này đã bị "bắn hạ" bởi những cuộc tranh cãi nảy lửa và trở thành một thất bại chính trị vẫn còn khiến đảng Dân Chủ bị nhơ nhuốc cho tới tận ngày hôm nay. "Bà ấy đã bị chỉ trích kịch liệt. Tôi không chắc liệu những người khác, dù là nam hay nữ, có thể chịu đựng được về mặt tinh thần và thể xác sau cuộc chỉ trích đó" - Carl Anthony, sử gia làm việc tại Thư viện các đệ nhất phu nhân quốc gia ở Canton, Ohio, đánh giá - "Bà ấy đã có những khoảng thời gian khó khăn, theo tôi nguyên nhân do bà bị xem là người được thiên vị". Tuy nhiên Anthony đánh giá tính cách mạnh mẽ của Hillary Clinton đã giúp bà có một hồi kết tuyệt vời so với khởi đầu chông gai này, khi đang rất được cử tri ưa chuộng trên cương vị Ngoại trưởng. "Tôi tin rằng có một bộ phận trong đất nước chúng ta tin rằng đệ nhất phu nhân chỉ là người hiện diện bên cạnh chồng và không nên lên tiếng. Bà ấy cũng không nên dùng Nhà Trắng làm chốn tiêu khiển" - Myra Gutin, giám đốc truyền thông Đại học Rider và là tác giả chuyên viết tiểu sử các đệ nhất phu nhân Mỹ nói. Tuy nhiên bà cũng cho biết ngày càng xuất hiện nhiều người nhìn vào đệ nhất phu nhân và đặt câu hỏi "Chà, bà ấy có thể làm gì nhỉ" hoặc "Bà ấy đang làm gì thế?". Bà nói rằng cử tri hiện đại đang nhìn nhận vai trò đệ nhất phu nhân không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ người vợ của lãnh đạo đất nước. Trong bối cảnh mạng xã hội và các trang tin trở thành yếu tố liên tục thay đổi cách thức các nhân vật của công chúng được nhìn nhận, giới chuyên gia tin rằng đệ nhất phu nhân cũng có quyền bày tỏ quan điểm của nọ. "Tôi nghĩ rằng sẽ là điều thông thái nếu để các đệ nhất phu nhân tự bộc lộ bản thân" - Anthony nói - "Điều quan trọng cần nhớ là các đệ nhất phu nhân không phải quan chức do dân bầu lên và với tư cách một công dân, họ có quyền bày tỏ quan điểm bản thân". Hàng thập kỷ trước khi cuộc cách mạng Twitter, Facebook và Flickr diễn ra, Eleanor Roosevelt từng nói rằng chồng Franklin D. Roosevelt, hay dùng các bài bình luận của bà để phát triển các ý tưởng của ông.
Làm Đệ nhất phu nhân cũng cần có nghệ thuật? ảnh 1
Ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton (Nguồn: Esquire)
Phần lớn các đệ nhất phu nhân đều là những người hiểu biết rõ về chính trị và hiện nay, đa số họ là những người có nghề nghiệp, được giáo dục cao và được tôn trọng tại nơi làm. Dựa vào đó, Anthony đánh giá Trierweiler có thể "đã không nói năng một cách lấc cấc và người ta đã cố thổi phồng mọi chuyện lên một cách có mục đích". Chung quan điểm, Gutin nói: "Một trong những hoạt động của đệ nhất phu nhân là đôi khi trở thành một người đại diện về mặt chính trị (cho chồng) hoặc chỉ dính líu thông thường tới chính trị. Phần lớn các đệ nhất phu nhân sẽ không tham gia các cuộc tranh cãi mang màu sắc chính trị. Mặc dù Michelle Obama vận động rất nhiều cho chồng, tôi chưa từng thấy bà đưa ra các bình luận về khả năng của Mitt Romney trong việc đảm nhận cương vị Tổng thống. Thay vì thế, tôi có thấy bà nói với cử tri rằng chồng mình làm Tổng thống giỏi ra sao"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục