Lâm Đồng: 2 công nhân thương vong khi đang sửa chữa cầu Đại Ninh

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 15 giờ ngày 13/8, trong lúc 2 công nhân đang đứng thi công phần thành cầu thì bất ngờ mảng bêtông ở đây rơi xuống, kéo 2 công nhân này rơi theo xuống chân cầu.

Tối 13/8, ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 (thuộc Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục đường bộ Việt Nam) xác nhận vụ tai nạn vừa xảy ra vào chiều cùng ngày, trên công trường thi công sửa chữa cầu Đại Ninh, trên Quốc lộc 20, đoạn chạy qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc khoảng 15 giờ ngày 13/8, trong lúc 2 công nhân Trần Quang Cường (37 tuổi, quê ở Quảng Bình) và Phạm Văn Lừng (50 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, Đức Trọng) đang đứng thi công phần thành cầu thì bất ngờ mảng bêtông ở đây rơi xuống, kéo 2 công nhân này rơi theo xuống chân cầu.

[An Giang: Một công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục máy trộn cám]

Bị rơi xuống từ độ cao khoảng 15m, anh Cường không may va đầu vào dầm cầu và tử vong. Ông Lừng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ông Bùi Duy Anh cho biết, công trình sửa chữa cầu Đại Ninh do Cục Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư và Công ty CP tư vấn xây dựng Nguyễn Hằng (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) thi công.

Công trình được khởi công vào cuối tháng 7/2019 và dự kiến sau 60 ngày sẽ hoàn thành.

Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục