Lâm Đồng: Báo động nạn đào trộm chè cổ

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, nạn đào trộm chè cổ ở vùng chè Cầu Đất (xã Xuân Trường - Đà Lạt - Lâm Đồng) đang gia tăng đến mức báo động.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, nạn đào trộm chè cổ ở vùng chè Cầu Đất (xã Xuân Trường - Đà Lạt - Lâm Đồng) đang gia tăng đến mức báo động.

Hiện có hơn 300 gốc chè cổ lớn, hình dáng đẹp đã bị đào trộm bán cho những người chơi bonsai ở Đà Lạt, Nha Trang (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh…

Đại diện Công ty cổ phần chè Cầu Đất, đơn vị quản lý vùng chè cho biết, một số “đầu nậu” từ tỉnh khác đến thuê người dân địa phương đào trộm với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/gốc. Khi đưa ra khỏi khu đồi chè, các gốc chè cổ này được bán từ 5 - 10 triệu đồng, giá bán những gốc có thế độc đáo có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Ông Hà Phước Ta, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường cho biết, xã sẽ tăng cường lực lượng giúp Công ty cổ phần chè Cầu Đất tuần tra, bảo vệ khu đồi chè cổ.

Tuy nhiên, ông Ta cho rằng, nếu các địa phương không có biện pháp xử lý kiên quyết việc buôn bán chè cổ đang diễn ra khá công khai thì việc bảo vệ sẽ khó đạt hiệu quả.

Cầu Đất là một trong hai vùng đầu tiên ở Việt Nam được người Pháp trồng chè, đến nay đã hơn 80 năm tuổi. Vùng đất có độ cao 1.600m này hiện còn khu đồi chè cổ rộng hơn 40ha.

Ngoài giá trị kinh tế thông thường, khu đồi chè cổ còn mang ý nghĩa lớn về lịch sử, gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền chè qua các thời kỳ. Nơi đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến uống chè, thưởng thức cảnh đẹp của đồi chè trong sương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục