Lâm Đồng: Bắt quả tang đối tượng buôn bán 80 cá thể động vật hoang dã

Lực lượng chức năng Lâm Đồng phát hiện ông Trịnh Ngọc Đồng nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân trọng lượng 3kg, 20 con dúi có tổng trọng lượng 17kg và tàng trữ nhiều thịt, xương của các loại động vật hoang dã.
Lâm Đồng: Bắt quả tang đối tượng buôn bán 80 cá thể động vật hoang dã ảnh 1Con tê tê còn sống do ông Trịnh Ngọc Đồng săn được. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép với số lượng lớn.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/9, tại km 77, Quốc lộ 28 đoạn qua xã Gung Ré, huyện Di Linh, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang ông Trịnh Ngọc Đồng (40 tuổi, ngụ thôn Nao Sẻ, xã Gia Bắc, huyện Di Linh) đang vận chuyển 1 con tê tê còn sống, có trọng lượng 3kg, đựng trong bao lưới giấu trong cốp xe máy.

Bước đầu, ông Đồng khai nhận con tê tê trên ông vừa săn bắt được.

Trong quá trình làm việc, ông Trịnh Ngọc Đồng khai nhận đang nuôi nhốt và cấp đông nhiều cá thể động vật hoang dã.

[Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã]

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng và phát hiện người này đang nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân trọng lượng 3kg, 20 con dúi có tổng trọng lượng 17kg.

Kiểm tra 3 tủ cấp đông trong nhà của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 5 con nhím, 32 con chồn cây, 20 con cheo cheo… và 35kg thịt, xương của cá thể sơn dương đã được cấp đông.

Ông Đồng khai nhận đã mua số thịt và xương động vật rừng hoang dã nói trên của những người đi săn để bán lại kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Trịnh Ngọc Đồng, tạm giữ toàn bộ tang vật, bàn giao cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục