Lâm Đồng cần đưa du lịch thành mũi nhọn phát triển

Với lợi thế về điều kiện thiên nhiên, Lâm Đồng cần tập trung đưa du lịch, dịch vụ trở thành một trong những mũi nhọn phát triển của tỉnh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng với lợi thế về khí hậu ôn đới, điều kiện thiên nhiên, Lâm Đồng cần tập trung đưa du lịch, dịch vụ trở thành một trong những mũi nhọn phát triển của tỉnh, “cần xây dựng khách sạn cao cấp để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước”.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng gợi ý tỉnh cần đưa nhanh khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng trong nông nghiệp công nghệ cao như hoa, rau, quả, chè, cà phê và cá nước lạnh…; đưa ngành truyền thống cà phê và chè của Lâm Đồng phát triển nhanh hơn nữa gắn với công nghiệp chế biến. Đồng thời, tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế rừng, bởi đây là yếu tố quan trọng để tỉnh giảm nhanh hộ nghèo và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, nơi mà vẫn còn 29% hộ nghèo.

Thủ tướng chỉ đạo Lâm Đồng tiếp tục đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề; phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới. Tỉnh cần chú trọng cải cách thủ tục hành chính, sớm công bố đầy đủ bộ thủ tục hành chính, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đề cao cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn, không để các tổ chức phản động, kẻ xấu lợi dụng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy lợi thế lớn về tiềm năng bauxite, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối về môi trường sinh thái dự án tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng.

Trong 7 tháng của năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng kinh tế Lâm Đồng vẫn đạt mức tăng trưởng khá như GDP tăng 10,7%, xuất khẩu tăng 11%, khách du lịch đạt 1,475 tăng 11%, thu nhập ạtbình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng/người/năm tăng 32%.

Giải đáp kiến nghị của tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông, Thủ tướng giao các Bộ, ngành chức năng phối hợp với Lâm Đồng nghiên cứu triển khai mở một số đường bay từ sân bay Liên Khương đi các nước trong khu vực, dự án khôi phục cải tạo và nâng cấp quốc lộ 20, dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn tỉnh, đồng thời qui hoạch và hỗ trợ Lâm Đồng xây dựng các khu và cụm công nghiệp, phát triển lâm nghiệp, thủy lợi.

Trong chuyến làm việc tại Lâm Đồng trong hai ngày 18 và 19/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Tòa Giám mục Đà Lạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục