Lâm Đồng cần khai thác tối đa lợi thế để phát triển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Lâm Đồng cần nhận rõ thời cơ thách thức, tiềm năng thế mạnh, cũng như khó khăn hạn chế, từ đó xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, khai thác tối đa lợi thế so sánh để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Lâm Đồng cần nhận rõ thời cơ thách thức, tiềm năng thế mạnh, cũng như khó khăn hạn chế, từ đó xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, khai thác tối đa lợi thế so sánh để phát triển.
 
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, cùng với đà đổi mới chung của cả nước, Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng và đạt nhiều bước tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, liên tục tăng trưởng GDP trên 14%.
 
Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã tập trung phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, với các loại rau, hoa, chè, cà phê và một số cây, con đặc sản khác, nâng thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác lên 45 triệu đồng/ha/năm, có nơi đạt tới hàng tỷ đồng/ha/năm. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện.
 
Tỉnh cũng đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống đường giao thông, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, thành thị, đồng thời tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.
 
Trước mắt, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, tiếp tục làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt nông thôn mới.
 
Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo môi trường sinh thái bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người làm nghề rừng.
 
Năm 2009, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,5% – 13,5%; GDP bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng; tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tăng tổng đầu tư toàn xã hội, thu hút trên 3 triệu lượt khách du lịch (2008 thu hút 2,3 triệu lượt khách), giải quyết việc làm cho 28-30 ngàn lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% theo chí cũ.
 
Tỉnh cũng đã nêu một số kiến nghị với Trung ương, trong đó có việc sớm phê duyệt đề án nâng cấp thành phố Đà Lạt lên thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh; khôi phục tuyến đường sắt Đà Lạt – Tháp Chàm; mở các đường bay quốc tế... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
 
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và cho biết sẽ xem xét giải quyết trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Quốc hội, đồng thời tác động, chuyển tới các cơ quan hữu quan để giải quyết./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục