Lâm Đồng cần phát triển kinh tế đi vào chiều sâu

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Lâm Đồng tập trung phát triển kinh tế đi vào chiều sâu với việc nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ.
Ngày 29/3, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác xây dựng nông thôn mới, công tác bầu cử và đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đến xã Tân Hội - một trong 12 xã thí điểm mô hình nông thôn mới của cả nước. Tại đây Thường trực Ban Bí thư đã thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của các hộ nông dân và đánh giá cao cách làm của địa phương trong việc triển khai các nội dung của chương trình nông thôn mới; đánh giá cao ý thức, sự đồng thuận và những nỗ lực của người dân trong việc cùng chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư cũng lắng nghe phản ánh của chính quyền cơ sở, của người dân về việc xây dựng nông thôn mới, về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong 4 tháng đầu năm 2011, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả lớn mà Lâm Đồng đã đạt được, đó là, tỉnh đã triển khai tốt công tác bầu cử theo đúng luật, đúng nguyện vọng của nhân dân.

Đảng bộ Lâm Đồng đã triển khai những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành những nội dung cụ thể trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tỉnh đã vượt khó duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP trong 4 tháng đầu năm 2011 đạt 14,1%; cắt giảm đầu tư công cùng với quản lý chặt tiền tệ nhưng tổng đầu tư toàn xã hội vẫn tăng khá.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng nhắc nhở Lâm Đồng cần chú ý và có những giải pháp tốt hơn nữa trong việc kìm hãm sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng, nắm bắt và chăm lo kịp thời cho những nhóm người bị ảnh hưởng mạnh, đời sống khó khăn do bị tác động của giá cả.

Trên cơ sở phân tích tình hình, điều kiện thực tế cũng như nhiệm vụ cụ thể của Lâm Đồng hiện nay và các năm tiếp theo, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề có tính bức thiết như tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tập trung phát triển kinh tế đi vào chiều sâu với việc nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, gia tăng giá trị hàng hóa.

Theo đó, những sản phẩm là thế mạnh của địa phương cần tập trung phát huy chứ không nên nặng về phát triển cơ cấu kinh tế mà chưa tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cao cấp. Cùng đó, Lâm Đồng phải thật thận trọng, chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển thủy điện, nhất là thủy điện nhỏ, để tránh “lợi bất cập hại.”

Trước mắt, Lâm Đồng cần làm thật tốt công tác kiểm soát giá cả, cùng với Trung ương có giải pháp đảm bảo đời sống cho những người có thu nhập thấp, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh tiến độ các dự án quan trọng, tính toán và có phương án sớm cho việc vận chuyển các sản phẩm nghiệp, công nghiệp, nhất là bauxite./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục