Lâm Đồng đã thông xe qua đèo Bảo Lộc sau sự cố sạt lở đất

Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã có thể lưu thô một chiều sau khi hàng chục tấn đất đá từ taluy dương tràn xuống vùi lấp mặt đường, kéo dài khoảng 30m.
Lâm Đồng đã thông xe qua đèo Bảo Lộc sau sự cố sạt lở đất ảnh 1Đất đá bị sạt lở từ taluy dương. (Ảnh minh họa. Hương Thu/TTXVN)

Ngày 19/6, thông tin của Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi, thường trực trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đến 7 giờ ngày 19/6, các phương tiện đã có thể lưu thông một chiều trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Lực lượng chức năng vừa điều hành các phương tiện qua lại khu vực này, vừa tiếp tục xử lý sự cố.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19/6, trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc ở vị trí km 104, thuộc địa phận xã Đạ Lào, thành phố Bảo Lộc (gần miếu Ba Cô) đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Hàng chục tấn đất đá từ taluy dương tràn xuống vùi lấp mặt đường, kéo dài khoảng 30m.

Sạt lở khiến giao thông ách tắc, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 20km trên Quốc lộ 20 bắt đầu từ xã Đạ Lào (thành phố Bảo Lộc) đến hết đèo Bảo Lộc xuống tận xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai).

[Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 5 gây ùn tắc giao thông]

Trước đó, tại khu vực này, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 18 đến rạng sáng 19/6 và gây ra sạt lở. Rất may, vụ sạt lở không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc đã huy động bốn xe máy xúc cùng hàng chục công nhân giải phóng hiện trường. Ở hai đầu đèo, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai cũng được huy động để điều tiết giao thông.

Đèo Bảo Lộc là đèo nổi tiếng hiểm trở trên tuyến Quốc lộ 20, kéo dài khoảng 10km nối liền thành phố Bảo Lộc với thị trấn Đạ M’ri của huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). Đây là tuyến đường độc đạo nối liền tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục