Lâm Đồng: Đối tượng mang án giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Cơ quan chức năng vừa phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Tuân (sinh năm 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Chiều 29/10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng vừa phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Tuân (sinh năm 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28/10, trong khi đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người theo Quyết định thi hành bản án số 31/2018/QĐ-CA ngày 26/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Trần Văn Tuân đã bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).

[Thông tin về quá trình truy bắt tử tù trốn khỏi phòng biệt giam]

Đặc điểm đối tượng bị truy nã Trần Văn Tuân là cao 1,6m, da vàng, tóc ngắn, có vết sẹo thẳng 1cm trên sau đuôi lông mày phải.

Đại diện Trại giam Đại Bình cho biết bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Văn Tuân tới cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam Đại Bình theo số điện thoại: 0918772277 hoặc 0919001967./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục