Lâm Đồng đón hơn 250 thai phụ từ vùng dịch về địa phương

Chuyến bay này gồm các thai phụ có hộ khẩu ở các huyện Cát Tiên, Lâm Hà, Đức Trọng nhưng hiện đang sinh sống, làm việc tại một số tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Lâm Đồng đón hơn 250 thai phụ từ vùng dịch về địa phương ảnh 1Đoàn về Lâm Đồng trong chuyến bay đầu tiên sáng 4/9 gồm thai phụ có hộ khẩu ở các huyện Cát Tiên, Lâm Hà và Đức Trọng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 4/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức đón 251 phụ nữ mang thai cùng 197 thân nhân (trong đó có 37 trẻ em) từ các vùng dịch trở về địa phương.

Chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng) vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Chuyến bay này gồm các thai phụ có hộ khẩu ở các huyện Cát Tiên, Lâm Hà, Đức Trọng nhưng hiện đang sinh sống, làm việc tại một số tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi xuống máy bay, các thai phụ và người thân đi cùng đã được các địa phương bố trí xe đón, kiểm tra danh tính sau đó đưa về các khu cách ly tập trung của từng huyện theo quy định. Trong chiều 4/9, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đón thêm 2 chuyến bay đưa các phụ nữ mang thai trở về 9 huyện, thành còn lại.

[Lâm Đồng khởi tố thêm một vụ án làm lây lan dịch COVID-19]

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Kế hoạch số 6207/KH-UBND về việc tổ chức đón phụ nữ mang thai có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội trở về sinh con tại Lâm Đồng.

Theo danh sách đăng ký ban đầu, có 508 người; trong đó có 282 phụ nữ mang thai và 226 thân nhân đi cùng, trong đó có 42 trẻ em. Tuy nhiên đến 6h sáng 4/9, đã có 60 người hủy vé, trong đó có 31 phụ nữ mang thai.

Theo quy định, những người được đón là phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên; có giấy siêu âm, phiếu khám thai của bác sỹ chuyên khoa; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, hiện đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ có nguyện vọng về sinh con tại địa phương.

Mỗi người có thể đi cùng 1 thân nhân. Các công dân được đón về phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; chấp hành nghiêm quy định cách ly tập trung sau khi về đến địa phương theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, những phụ nữ mang thai khác đang sống ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Phước cũng sẽ được đón bằng xe ôtô của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục