Lâm Đồng: Giải tỏa 6 điểm khai thác thiếc trái phép

Đoàn công tác liên ngành đã giải tỏa 6 điểm khai thác thiếc trái phép có quy mô lớn ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 8/4, đoàn công tác liên ngành huyện Lạc Dương đột nhập vào các bãi khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 119, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng giải tỏa sáu điểm khai thác thiếc trái phép với quy mô lớn.

Ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết được tin báo tại tiểu khu 119 có tình trạng khai thác thiếc trái phép, huyện đã huy động lực lượng để giải tỏa trắng những điểm khai thác này. Đây là bãi thiếc thứ ba mà huyện Lạc Dương tiến hành giải tỏa chỉ trong một tuần qua.

Đoàn công tác đã phát hiện sáu điểm đào đãi thiếc trái phép với hàng chục địa đạo chằng chịt cùng khoảng 100 người đang khai thác, sàng lọc quặng thiếc… Do bị “đánh úp bất ngờ” nên các đối tượng khai thác thiếc không kịp bỏ chạy cũng như không thể tẩu tán các phương tiện khai thác.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, đoàn đã tiến hành lập biên bản và đốt hủy 15 căn chòi, phá hủy và đốt 17 máy nổ, năm dàn rung sàng lọc quặng thiếc, 10 máy phát điện, bảy cối xay, bảy xe rùa, hai môtơ bơm nước, trên 5.000m ống nước… Đây là những phương tiện của các “đầu nậu” đang dùng để khai thác thiếc trái phép tại đây./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục