Lâm Đồng hỗ trợ bốn hộ dân bị sập nhà do nứt đất

Lâm Đồng sẽ hỗ trợ thiệt hại cho 4 hộ dân ở Gia Bắc 2 bị sập nhà do ảnh hưởng từ hiện tượng nứt đất gần hồ thủy điện Đồng Nai 2.
Chiều 16/10, ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã thống nhất hỗ trợ thiệt hại cho 4 hộ dân trong thôn Gia Bắc 2 bị sập nhà do ảnh hưởng từ hiện tượng nứt đất bất thường gần hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn gồm các ông Dương Văn Sản, Lê Văn Công, Lâm Thanh Nhã và Điểu Văn Khảo được chính quyền địa phương bố trí đất tái định cư.

Dự kiến xã sẽ cấp đất tại khu vực sân bóng đá trước đây của xã cho các hộ này. Mỗi hộ được bố trí 6m mặt tiền để làm nhà. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ tiền mặt cho hộ bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Dương Văn Sản 10 triệu đồng, các hộ khác được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Ông Lê Ngọc Chánh cho biết thêm tình trạng nứt đất, sụt lún bất thường tại thôn Gia Bắc 2 hiện vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Các vết nứt ngày càng rộng và sâu hơn, lan nhanh ra các khu vực xung quanh, đe dọa hàng chục hộ khác trong vùng.

“Ngoài ra, tại địa bàn thôn Lộc Châu 2 cũng xuất hiện vết nứt tương tự ở Gia Bắc 2, kéo dài hàng trăm mét và cũng chạy theo sườn đồi về hướng lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2. Vết nứt này xuất hiện trong vườn rẫy chứ chưa ảnh hưởng đến nhà dân," ông Chánh nói.

Cùng ngày 16/10, đoàn cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã đến khảo sát khu vực nứt đất tại thôn Gia Bắc 2 để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng bất thường trên./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục