Lâm Đông: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 12 kiốt cho thuê

Do các kiốt này được làm bằng các vật liệu dễ cháy như vách gỗ, mái tôn dùng cho thuê để buôn bán nên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn các kiốt.
Lâm Đông: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 12 kiốt cho thuê ảnh 1(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại dãy kiốt cho thuê, ở số 21 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1939, trú tại địa chỉ trên làm chủ).

Vụ hỏa hoạn khiến 12 kiốt bị cháy rụi, rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng) đóng tại thị trấn Liên Nghĩa đã điều hai xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

[TP.HCM: Công ty cháy lớn lan sang nhà dân, thiêu rụi nhiều tài sản]

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, lửa đã bùng lên tại toàn bộ kiốt, do các kiốt này được làm bằng các vật liệu dễ cháy như vách gỗ, mái tôn dùng cho thuê để buôn bán.

Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, nhưng 12 kiốt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính ban đầu, thiệt hại về tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công an huyện Đức Trọng và cơ chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục