Lâm Đồng: Hoa layơn Tết hút hàng, giá bán cao

Giá hoa layơn bán tại vườn đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, với giá khoảng 6.000 đồng/cành.

Trong những ngày này, các vườn hoa layơn Hiệp An (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đang vào cao điểm thu hoạch để chuyển đi các tỉnh ở xa như Hà Nội, một số tỉnh phía Bắc và miền Trung kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo khảo sát, giá hoa layơn bán tại vườn đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây. Một cành layơn giống đỏ mới giá khoảng 6.000 đồng/cành, các giống khác như đỏ pháp, vàng chanh, san hô… cũng khá cao, dao động từ 4.000-5.000 đồng/cành.

Giá hoa tăng do nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vụ hoa Tết bị ảnh hưởng, chưa thể thu hoạch cung cấp cho thị trường nên layơn Hiệp An đang rất hút hàng, được giá.

Làng hoa Hiệp An là vùng trồng hoa layơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng và cả nước, đặc biệt trong mỗi vụ Tết Nguyên đán hàng năm đây là nơi chủ yếu cung cấp hoa layơn ra thị trường. Do khí hậu phù hợp nên layơn vùng này cành hoa cao to, màu sắc đẹp, mỗi cành có nhiều nụ hoa nên được thị trường cả nước ưa chuộng.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An, vụ Tết năm nay toàn xã có khoảng 300ha layơn các loại với sản lượng hàng chục triệu cành cung cấp ra thị trường. Trong khoảng 2-3 ngày nữa, làng hoa tiếp tục cung cấp hàng triệu cành hoa cho thị trường miền Trung, miền Bắc.

Sau đó, diện tích hoa còn lại sẽ thu hoạch chuyển đi thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Nam với giá bán dự đoán sẽ ít đột biến so với hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục