Lâm Đồng: Hơn 100 cây cầu xuống cấp cần thay thế

Lâm Đồng hiện có hơn 100 cây cầu yếu, xuống cấp và bị hư hỏng nặng, trở thành hiểm họa về tai nạn giao thông cho các phương tiện.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 100 cây cầu yếu, xuống cấp và bị hư hỏng nặng, trở thành hiểm họa về tai nạn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường.

Theo thống kê, trên nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, đường giao thông nông thôn tại hầu hết các địa phương trong tỉnh đều xuất hiện cầu yếu, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn. Trong đó, huyện Đức Trọng có đến 47 cầu, huyện Đạ Tẻh có 18 cầu, Bảo Lâm có 16 cầu, Đạ Huoai 7 cầu, Cát Tiên 6 cầu... và ngay tại thành phố Đà Lạt cũng có sáu cầu yếu.

Hầu hết các cây cầu này đã bị xuống cấp, hư hỏng và nhiều cầu chỉ là cầu gỗ, cầu treo được thiết kế đơn giản, cần sớm được thay thế bằng cầu bêtông cốt thép chắc chắn hơn.

Ngoài ra, tại các tuyến tỉnh lộ huyết mạch trong tỉnh như tỉnh lộ 721, 725 cũng xuất hiện nhiều cây cầu trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nặng gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Dù các cầu yếu, cầu tạm đã được chính quyền các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất phương án sửa chữa, thay thế, nhưng đến nay hầu hết các cây cầu này vẫn chưa được nâng cấp khiến người dân rất bức xúc và lo lắng khi tham gia giao thông. Nhất là hiện nay đang vào cao điểm mùa thu hoạch càphê, những cây cầu yếu có tải trọng nhỏ đã gây không ít khó khăn cho người dân trong việc chuyên chở hàng hóa, nông sản cũng như việc đảm bảo an toàn giao thông./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục