Lâm Đồng: Mưa đá kéo dài, 10ha chuyên trồng rau củ bị ngập úng

Chiều 18/5, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra mưa đá kéo dài gần 20 phút và sau đó là mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại rau, hoa trên diện rộng, ngập úng cục bộ.
Lâm Đồng: Mưa đá kéo dài, 10ha chuyên trồng rau củ bị ngập úng ảnh 1Khu vực chuyên trồng rau, củ đã bị ngập úng 10ha. (Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Chiều 18/5, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra mưa đá kéo dài gần 20 phút và sau đó là mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại rau, hoa trên diện rộng, ngập úng cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, mưa lớn làm ngập úng nhiều diện tích rau, hoa trên địa bàn các phường 3, 7, 8, 9.

Vào lúc 14 giờ tại phường 7, thành phố Đà Lạt, khu vực chuyên trồng rau, củ đã bị ngập úng 10ha; một số đường dân sinh, công trình thủy lợi bị ngập trên 50cm.

Trong khi đó, tại khu vực đường Hai Ba Trưng giáp với Phan Đình Phùng, nước mưa tràn về cũng gây ngập úng nhiều diện tích rau và nhà dân.

Lâm Đồng: Mưa đá kéo dài, 10ha chuyên trồng rau củ bị ngập úng ảnh 2Mưa lớn gây ngập úng cục bộ. (Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Tại phường 6, thành phố Đà Lạt, hiện có gần 10 hộ dân bị nước kèm đất bùn tràn vào nhà. Nước dâng cao khiến nhiều vật dụng trong nhà như máy giặt, tủ lạnh, xe cộ bị nhấn chìm.

Vườn trồng hoa của gia đình ông Trần Quang Thành có 500m2 hoa cúc chuẩn bị thu hoạch bị cũng bị úng ngập, 2.000 chậu địa lan bị nước nhấn chìm.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng và sạt lở một số đoạn bờ kè (taluy) khu vực ven suối Cam Ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục