Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi

Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà sẽ phối hợp với Công ty TNHH GBQ mở tour du lịch leo núi dành cho những du khách yêu thiên nhiên lên khám phá Cổng Trời ở độ cao 1.800m.
Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi ảnh 1Ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, giới thiệu một cây thông 2 lá non chỉ sống được ở Cổng Trời. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi ảnh 2Cây thông hiện được coi là cổ thụ nhất Việt Nam khoảng 1.200 năm tuổi. Thời gian tới, Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà sẽ phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn GBQ, mở tour du lịch leo núi dành cho những du khách yêu thiên nhiên lên khám phá địa danh này. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi ảnh 3Nấm Linh chi cổ cò được phát hiện trong Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi ảnh 4Hướng dân viên du lịch người dân tộc K'Ho giới thiệu cách chơi nhạc cụ dân tộc cho du khách Nhật Bản. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Lâm Đồng sắp mở tour du lịch lên Cổng trời thăm cây thông ngàn tuổi ảnh 5Các chị em người dân tộc K'Ho trình diễn dệt thổ cẩm theo phương thức truyền thống tại Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục