Lâm Đồng: Sau mưa lớn, đất đá sạt lở xuống đèo Prenn

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày, sau trận mưa khá lớn trút xuống địa bàn thành phố Đà Lạt. Vị trí điểm sạt lở thuộc phía ta-luy dương, đoạn giữa đèo Prenn, gần cầu Datanla.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt và chính quyền địa phương có mặt để chăng dây cảnh báo, điều tiết các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt và chính quyền địa phương có mặt để chăng dây cảnh báo, điều tiết các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau trận mưa lớn vào trưa 3/10, tại tuyến đèo Prenn (cửa ngõ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) có hàng chục khối đất đá bị sạt lở rơi xuống mặt đường. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày, sau trận mưa khá lớn trút xuống địa bàn thành phố Đà Lạt. Vị trí điểm sạt lở thuộc phía ta-luy dương, đoạn giữa đèo Prenn, gần cầu Datanla (cách khu du lịch thác Datanla khoảng 1km).

Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá đã lấp gần nửa mặt đường đèo dài khoảng 5m. Một số cây thông nhỏ cũng đổ ngã, nằm chắn ngang một phần mặt đường đèo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt và chính quyền địa phương đã có mặt để chăng dây cảnh báo, điều tiết các phương tiện lưu thông trên hai làn đường còn lại qua vị trí sạt lở an toàn.

Đèo Prenn là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Đà Lạt với cao tốc Liên Khương – Prenn, Quốc lộ 20 để về các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuyến đèo này được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn đường và đưa vào sử dụng cách nay gần một năm. Ghi nhận từ đầu mùa mưa 2024 đến nay, tuyến đèo Prenn xảy ra nhiều vụ sạt lở lớn nhỏ, ảnh hưởng đến việc lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.