Lâm Đồng: Tai nạn giao thông tăng vọt

Theo Phòng cấp cứu thuộc hai bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh của Lâm Đồng, trong ngày 24 đến rạng sáng 25/12, hai bệnh viện đã tiếp nhận 45 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó hơn 50% vào viện sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Theo Phòng cấp cứu thuộc hai bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh của Lâm Đồng, trong ngày 24 đến rạng sáng 25/12, hai bệnh viện đã tiếp nhận 45 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó hơn 50% vào viện sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Số ca tai nạn giao thông vào viện tăng gấp đôi ngày thường và phần lớn các trường hợp nhập viện là do va quệt xe máy gây chấn thương, có 2 trường hợp chấn thương sọ não hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Riêng bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đóng tại thành phố Đà Lạt, trong thời gian từ 21–24 giờ ngày 24/12 đã tiếp nhận tới 13 trường hợp cấp cứu do tại nạn xe máy.

Hiện tượng quá khích trong ăn mừng chiến thắng của một số nam, nữ thanh niên với biểu hiện đua xe, lạng lách là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng gấp hai lần ngày thường ở Lâm Đồng.

Tối 24/12, ngay sau chiến thắng 2-1 của các tuyển thủ Việt Nam, 100% quân số của công an thành phố Đà Lạt đã được huy động để tăng cường tuần tra, chốt chặn ở các tuyến đường trong thành phố.

Tuy nhiên, trong dòng người ăn mừng chiến thắng đổ ra đường, vẫn có nhiều thanh niên đã sử dụng xe máy lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục