Lâm Đồng: Thêm một người rơi xuống sông nguy kịch vì cầu xuống cấp

Hai tuần gần đây, tại cầu Ông Thiều liên tiếp xảy ra tai nạn làm 4 người rơi xuống sông, trong đó, 3 người may mắn được cứu sống, còn một học sinh lớp 3 bị nước cuốn trôi.
Lâm Đồng: Thêm một người rơi xuống sông nguy kịch vì cầu xuống cấp ảnh 1 Cầu ông Thiều bắc qua sông Đa Nhim, chiếc cầu này đã xuống cấp, không có lan can, rào chắn. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

 Khoảng 8 giờ ngày 1/11, tại cầu ông Thiều nối liền thị trấn Thạnh Mỹ với xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại xảy ra tai nạn khiến một người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo chị Nguyễn Thị Bình - người dân sống gần cầu ông Thiều, vào thời điểm trên, ông Tánh (khoảng 40 tuổi, ngụ tại suối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) điều khiển xe công nông đang chuẩn bị qua cầu thì bất ngờ lao xuống gần dốc đầu cầu, làm cả xe và người rơi xuống sông.

Người dân sống gần đó đã phải nâng xe công nông lên để đưa nạn nhân lên bờ.

Ông Tánh bị đa chấn thương vùng đầu và bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu, còn chiếc xe bị hỏng nặng.

[Lâm Đồng: Qua cầu xuống cấp, một em nhỏ rơi xuống sông mất tích]

Hai tuần gần đây, tại cầu Ông Thiều liên tiếp xảy ra tai nạn làm 4 người rơi xuống sông. Trong đó, 3 người được cứu sống, còn 1 học sinh lớp 3 bị nước cuốn trôi.

Cầu Ông Thiều hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt mặt cầu xuất hiện nhiều chỗ bong tróc, phần tiếp giáp giữa cầu và dốc không an toàn.

Trước thực trạng trên, cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu ông Thiều với tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2018-2021. Cầu có tổng chiều dài 142,35m, gồm 4 nhịp, được thiết kế vĩnh cửu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục