Lâm Đồng triệu tập tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô liên quan đến vụ tai nạn này mang biển kiểm soát 51D-382.22, là xe tải trọng nhỏ loại 1,4 tấn, chở hàng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).
Lâm Đồng triệu tập tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc ảnh 1Một vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 9/11, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã xác định được chiếc xe ôtô liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm hai người chết tại chỗ tối 5/11 vừa qua.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc xe gây tai nạn và triệu tập tài xế điều khiển chiếc xe trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô liên quan đến vụ tai nạn này mang biển kiểm soát 51D-382.22, là xe tải trọng nhỏ loại 1,4 tấn, chở hàng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

[Truy tìm ôtô gây tai nạn làm 2 người chết ở đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn]

Bước đầu xác định người điều khiển xe ôtô là nam giới, 45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương (danh tính lái xe chưa được cơ quan chức năng thông tin).

Phương tiện và lái xe hiện được cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ khi đang ở địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 5/11, phóng viên TTXVN đã đưa tin cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy tìm tài xế điều khiển xe ôtô gây tai nạn làm chết 2 người rồi bỏ trốn.

Vụ tai nạn xảy ra tối 4/11 trên đèo Bảo Lộc, đoạn Quốc lộ 20 nối thành phố Bảo Lộc với huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục