Lâm Đồng: Truy tìm thủ phạm "bức tử" gần 400 cây thông ba lá

Vụ việc được phát hiện ngày 25/12/2020 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý. Diện tích rừng bị tác động là 13.764m2, lâm sản bị tác động là 380 cây thông 3 lá.
Lâm Đồng: Truy tìm thủ phạm "bức tử" gần 400 cây thông ba lá ảnh 1Tại hiện trường nhiều cây thông ba lá đã bị cưa hạ nằm la liệt nhựa thông còn tươi mới. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 8/1, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục chỉ đạo Công an huyện phối hợp với cơ quan chức năng địa phương truy tìm thủ phạm "bức tử" gần 400 cây thông 3 lá, xảy ra trên địa bàn dịp cuối tháng 12/2020.

Vụ việc được phát hiện ngày 25/12/2020, tại lô a, lô c, khoảnh 2 (Tiểu khu 118, thuộc địa giới hành chính xã Đạ Sar, Lạc Dương). Đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Diện tích rừng bị tác động là 13.764m2, thuộc loại rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Lâm sản bị tác động là 380 cây thông 3 lá, thuộc nhóm 4 với trữ lượng 280,4m3.

Vào thời điểm phát hiện, rừng thông bị "bức tử" bằng hình thức ken vanh (đẽo vỏ cây) quanh gốc, hiện số cây này chưa có biểu hiện chết khô. Ngoài ra, tại khu vực này, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 cây khác bị cưa hạ với khối lượng 7,7m3. Hiện đối tượng vi phạm vẫn chưa được xác định cụ thể.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 6/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

[Khởi tố vụ án hủy hoại rừng phòng hộ đầu nguồn ở Lâm Đồng]

Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra vụ phá rừng trên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lạc Dương điều tra vụ việc, sớm xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Trước đó, tháng 11/2020, trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương cũng xảy ra một vụ phá rừng khiến gần 100 cây thông hàng chục năm tuổi bị cưa hạ với mục đích chiếm đất sản xuất.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được nhiều đối tượng liên quan đến vụ phá rừng này và bắt tạm giam Dơng Gur Ha Pri (27 tuổi, ngụ xã Đa Nhim, Lạc Dương) phục vụ điều tra.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/11/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục