Lâm Đồng vô địch bóng đá thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 20/1, Lâm Đồng thắng đội chủ nhà Kon Tum với tỷ số 2-0, giành ngôi vô địch Giải bóng đá quốc tế thanh niên các dân tộc thiểu số.
Ngày 20/1, Lâm Đồng đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Kon Tum với kết quả chung cuộc 2-0 trong trận chung kết, tranh ngôi vô địch Giải bóng đá quốc tế thanh niên các dân tộc thiểu số năm 2013, diễn ra tại thành phố Kon Tum.

Đây là chiến thắng xứng đáng cho Lâm Đồng khi áp dụng lối chơi linh hoạt, liên tiếp áp đảo khung thành đối phương. Đặc biệt, trong hiệp thi đấu thứ hai, sau nhiều lần áp đảo, Lâm Đồng đã có hai lần ghi bàn vào phía đội chủ nhà Kon Tum.

Trong khi đó, đội chủ nhà Kon Tum dù đã thi đấu khá áp đảo và sắc nét trong hiệp một nhưng các cơ hội đều không biến thành bàn thắng. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước đội chủ nhà, đội thanh niên các dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã đoạt chức vô địch trong giải năm nay.

Giải Bóng đá quốc tế thanh niên các dân tộc thiểu số năm 2013 là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913- 9/2/2013), góp phần tăng cường tình đoàn kết quốc tế giữa các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia.

Trong chín ngày thi đấu, bảy đội bóng đến từ năm tỉnh Tây Nguyên và hai đội đến từ Rattanakiri (CampuChia) và Attapeu (Lào) đã thi đấu sôi nổi, cống hiến cho hàng vạn khán giả hâm mộ bóng đá nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc, trao Cúp và huy chương vàng cho đội bóng đá thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng; trao huy chương bạc cho đội chủ nhà Kon Tum.

Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải phụ như danh hiệu vua phá lưới; thủ môn xuất sắc nhất; tổ trọng tài điều khiển trận đấu xuất sắc nhất.../.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục