Lạm dụng chức vụ, nguyên cán bộ công an lĩnh án 22 năm tù

Nguyễn Viết Hòa, nguyên cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên, bị tuyên án 22 năm tù vì "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Vu khống."

Trong hai ngày 10 và 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," "Che giấu tội phạm," "Cưỡng ép người khác khai báo gian dối" và "Vu khống."

Các bị cáo gồm Nguyễn Viết Hòa (sinh năm 1976, nguyên cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Đức Chinh (sinh năm 1986, nguyên cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên), Phạm Văn Chiến (sinh năm 1968, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Hồ Anh Lưu (sinh 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên) và Hà Huy Hoàng (sinh 1985, trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Viết Hòa 22 năm tù với các tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Vu khống" đồng thời buộc Hòa phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho người bị hại.

Nguyễn Đức Chinh lĩnh án 21 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" và tội "Vu khống," Phạm Văn Chiến chịu 20 tháng tù về tội "Cưỡng ép người khác khai báo gian dối," Hồ Anh Lưu và Hà Huy Hoàng cùng nhận mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vu khống."

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đầu năm 2012, Hòa và Chinh được giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng Trần Văn Hưng (ngụ tại Thái Nguyên), bị truy nã với các tội danh "giết người," "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," "mua bán trái phép chất ma túy."

Nhận được nguồn tin Hưng trốn tại tỉnh Ninh Bình, Hòa đã liên hệ với Nguyễn Huy Thắng, tại thời điểm đó đang công tác tại văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình nhờ giúp đỡ.

Ngày 19/3/2012, Hòa, Chinh, Thắng đã phát hiện Hưng tại nhà Đinh Thị Thanh Loan (phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) nên đã mai phục và bắt được Hưng, đồng thời gọi điện về báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên. Khám người và xe của Hưng, Hòa đã thu được chiếc cặp số bên trong có 2,5 tỷ đồng.

Lúc này Hưng đặt vấn đề biếu Hòa tất cả số tiền trên nếu Hòa thả cho Hưng đi nhưng Hòa nói do đã báo cáo lãnh đạo về sự việc nên không tha được mà chỉ có thể lo được cho Hưng ra đầu thú và đổi địa điểm bắt để không ảnh hưởng đến Loan.

Để thỏa thuận việc này, Hưng đã giao cho Hòa 2 tỷ đồng còn 500 triệu đồng giao cho Loan. Sau đó, các đối tượng đã chở Hưng đến Công an phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) để lập biên bản bắt Hưng tại chân cầu vượt Thanh Bình. Hòa đã đưa cho Thắng 100 triệu đồng và Chinh 150 triệu đồng, số tiền còn lại Hòa giữ.

Tuy nhiên, sau khi biết được 100 triệu đồng mà Hòa đưa cho là tiền của Hưng, Thắng đã trả lại cho Hưng và vì vậy Thắng không bị khởi tố trong vụ án này.

Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam, Hòa đã nhiều lần gửi thư ra ngoài nhờ bạn thân là Phạm Văn Chiến, Hồ Anh Lưu và Hà Huy Hoàng đe dọa đến tính mạng Loan nếu Loan khai báo Hòa chiếm đoạt tài sản của Hưng.

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, đây là vụ án phức tạp, nhiều bị can tuy có hiểu biết về luật pháp nhưng vì lợi ích cá nhân đã đi vào con đường phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục