Lạm phát của Canada giảm mức thấp nhất kể từ 2009

Giá xăng dầu, ôtô thấp khiến tỷ lệ lạm phát tháng 4 của Canada giảm xuống còn 0,4% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất từ 2009.
Giá xăng dầu và ôtô thấp hơn đã khiến tỷ lệ lạm phát trong tháng Tư của Canada giảm xuống còn 0,4% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn các số liệu mới nhất, được Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 17/5, cho thấy tỷ lệ lạm phát tháng Tư thấp hơn nhiều so với mức 1% của tháng Ba và nằm ngoài chỉ tiêu lạm phát 1-3% của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).

Tỷ lệ lạm phát cơ bản của tháng Tư, loại bỏ giá xăng dầu và những mặt hàng dễ biến động giá khác, cũng giảm xuống 1,1%, so với mức 1,4% của tháng Ba.

Số liệu lạm phát yếu khiến BoC hầu như không còn phải chịu sức ép về việc phải tăng lãi suất. Tháng trước, BoC đã đưa ra dự báo rằng lãi suất cơ bản của Canada sẽ không trở lại mục tiêu 2% trước năm 2015.

Trong tháng Tư vừa qua, giá xăng dầu tại Canada đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2009; giá ôtô cũng giảm 0,7% so với tháng 4/2012.

Một đặc điểm nổi bật trong tháng Tư là giá một loạt hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm mạnh như chi phí giao thông (không tính giá xăng) giảm 2,1%, chi phí lãi suất thế chấp giảm 4,3%, thiết bị nghe nhìn giảm 10,9% và tua du lịch giảm 4,8%.

[Nhiều gia đình Canada đối mặt với rủi ro tài chính]


Những mặt hàng tăng giá cũng có mức tăng thấp hơn những tháng trước như giá thực phẩm chỉ tăng 1,3%, so với 1,8% của tháng Ba, giá ăn nhà hàng chỉ tăng 1,2%, so với 2,2%.

Trong số các tỉnh tại Canada, có hai tỉnh là British Columbia và New Brunswick rơi vào giảm phát, với tỷ lệ lạm phát lần lượt là -0,8% và -0,2%.

Các tỉnh còn lại đều có sức ép giá cả thấp hơn tháng trước trừ tỉnh Đảo Hoàng tử Edward có tỷ lệ lạm phát tăng 0,6%, lên 1,8%, và tỉnh Alberta có tỷ lệ lạm phát tăng 1,3%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục