Lạm phát của Nhật Bản trở về 0 sau bảy tháng giảm liên tiếp

Tỉ lệ lạm phát trong tháng 2 tại nước này lần đầu tiên trong 2 năm đã trở về mức 0 sau khi giảm trong tháng thứ 7 liên tiếp bởi giá dầu thế giới giảm và chi tiêu dùng trong nước chững lại.
Lạm phát của Nhật Bản trở về 0 sau bảy tháng giảm liên tiếp ảnh 1Người tiêu dùng Nhật Bản thắt chặt chi tiêu sau khi chính phủ tăng thuế tiêu dùng khiến lạm phát liên tục giảm. (Nguồn: bloomberg.com)

Theo số liệu được Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 27/3, tỷ lệ lạm phát trong tháng 2 tại nước này lần đầu tiên trong 2 năm đã trở về mức 0 sau khi giảm trong tháng thứ 7 liên tiếp bởi giá dầu thế giới giảm và chi tiêu dùng trong nước chững lại.

Trong tháng 2, tỷ lệ lạm phát tiêu dùng chủ chốt (không tính giá thực phẩm tươi dễ biến động) đã tăng 2% so với tháng 2/2014 chủ yếu là do tăng thuế tiêu dùng - bắt đầu hồi tháng 4/2014.

Nếu không tính thuế tiêu dùng tăng, chỉ số giá tiêu dùng chủ chốt trên toàn Nhật Bản thực tế không biến động so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2013 chỉ số này về mốc tăng 0%. Mức này thấp hơn nhiều so với mục tiêu được Nhật Bản đặt ra là 2% trong bối cảnh đang cố ngăn chặn tình trạng giảm phát bằng các biện pháp kích thích mạnh mẽ.

Lạm phát là một biện pháp chính để Tokyo nỗ lực chấm dứt nhiều năm đình trệ hay giá giảm, bị cho là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng và ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng của các công ty Nhật Bản. Giá cả tại Nhật Bản đã tăng chủ yếu do nước này phải chi trả cho nhiều hoá đơn thanh toán năng lượng thời hậu khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Ngoài ra, việc chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thực thi chính sách thúc đẩy chi tiêu từ cuối năm 2012 đã làm đồng Yen giảm giá mạnh và tăng chi phí nhập khẩu. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm kể từ giữa năm 2014 và người tiêu dùng Nhật Bản thắt chặt chi tiêu sau khi chính phủ tăng thuế tiêu dùng lên đến 8% từ mức 5% của năm 2013.

Các số liệu khác của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy chi tiêu của các hộ gia đình tại nước này đã giảm xuống 2,9% so với tháng 2/2014, lần giảm lần thứ 11 liên tiếp kể từ khi tăng thuế tiêu dùng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 tại Nhật Bản đã giảm xuống 3,5% so với 3,6% của tháng 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục