Lạm phát tại Italy xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

Theo Cơ quan Thống kê Italy ngày 3/1, tỷ lệ lạm phát của nước này trung bình đạt 1,2% trong năm ngoái, là mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Theo Cơ quan Thống kê Italy ngày 3/1, tỷ lệ lạm phát tại nước này trung bình đạt 1,2% trong năm 2013, giảm mạnh so với lạm phát 3% của năm 2012 và là mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Tình trạng suy thoái kinh tế nặng nhất kể từ 40 năm qua tại Italy đã chính thức kết thúc với mức tăngTổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2013 không bị âm, mà đạt 0%.

Bộ trưởng Kinh tế Fabrizio Saccomanni đánh giá cao kết quả giảm lạm phát, coi đây là thành công của chính sách ổn định tài chính, cải cách kinh tế và thể chế của Chính phủ.

Trong hai năm qua, Italy đã phải vật lộn để giữ nền tài chính công ở trong giới hạn mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu, đồng thời nỗ lực khôi phục nền kinh tế với nợ công chiếm tới 133% GDP.

Giữa tháng 12/2013, Thủ tướng Enrico Letta đã tuyên bố rằng ông tin tưởng nền kinh tế Italy sẽ vượt qua cuộc suy thoái kéo dài nhất kể từ hai thập kỷ qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục