Lạm phát trong tháng Năm của Eurozone tăng tốt hơn dự báo

Tỷ lệ lạm phát tháng 5/2015 của Eurozone tăng 0,3%, cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia đưa ra trước đó là 0,2%.
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.theguardian.com)

Theo báo cáo công bố ngày 2/6 của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), giá cả ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã lần đầu tiên tăng nhẹ trong năm nay.

Cụ thể, tỷ lệ lạm phát tháng 5/2015 của Eurozone tăng 0,3%, cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia đưa ra trước đó là 0,2%. Mức lạm phát của tháng Tư không đổi trong khi những tháng trước nữa liên tục giảm.

Đóng góp chính vào mức tăng trong tháng Năm là sự lên giá của lĩnh vực dịch vụ và thực phẩm, với mức tăng lần lượt 1,3% và 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, kế hoạch mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được bắt đầu triển khai từ tháng 3/2015 với một trong những mục tiêu là kéo lạm phát đi lên, không để đà giảm giá hàng hóa lan rộng gây tê liệt nền kinh tế khu vực.

ECB hy vọng chương trình mua vào trái phiếu sẽ giúp đưa lạm phát của Eurozone tăng dần đến mức mục tiêu 2% vào năm 2016. Theo ECB, đây là tỷ lệ phù hợp nhằm đảm bảo cho sự ổn định giá hàng hóa.

Một trong những nguyên nhân chính làm tỷ lệ phạm phát của khu vực Eurozone thấp như hiện nay là giá xăng dầu thấp.

Theo các chuyên gia, nếu không tính giá năng lượng, tỷ lệ lạm phát của khu vực này hiện phải ở mức 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục