Làm phim về Hồ Chí Minh và Fidel Castro

Ngày 5/5, đoàn làm phim của hãng phim Mundo Latino thuộc Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Cuba đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khảo sát chọn cảnh, tư liệu cho bộ phim chung về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.

Ngày 5/5, đoàn làm phim của hãng phim Mundo Latino thuộc Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Cuba đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khảo sát chọn cảnh, tư liệu cho bộ phim chung về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.

Đạo diễn Carolos Madoel cho biết phác thảo tựa đề của bộ phim là “Hồ Chí Minh - Fidel Castro, tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”.

Bộ phim này dài 2 tập, với thời lượng 60 phút, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của 2 quốc gia cũng như cho phong trào cách mạng thế giới. 

Đồng thời, bộ phim cũng khắc họa lịch sử gắn bó giữa hai vị lãnh tụ, hai đất nước trong nhiều thập niên qua; giới thiệu một số hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới, phản ánh sự phát triển về kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay.

Thông qua bộ phim này, các nhà làm phim hy vọng nhân dân hai nước sẽ hiểu rõ hơn về hai vị lãnh tụ, hai quốc gia, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba ngày càng nồng thắm, bền vững.

Do phải tìm nhiều tư liệu, cảnh quay ở 2 nước nên việc thực hiện bộ phim gặp nhiều khó khăn - nhất là về thời gian, nhưng đạo diễn Carolos Madoel cho biết đoàn làm phim sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim trong khoảng 4 tháng, đến tháng 11 năm nay sẽ trình chiếu tại Việt Nam và tháng 12 sẽ chiếu tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục