Làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 8/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản Takaichi Sanae đang ở thăm Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản-Việt Nam của bà Takaichi Sanae trên các cương vị khác nhau, nhất là với vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản hiện nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần thiết thực làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

[Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương, tổ chức của Nhật Bản]

Bà Takaichi Sanae bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam nhân dịp đầu năm 2020; thông báo với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính về việc Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào lĩnh vực hợp tác ICT, bưu chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

Bà Takaichi Sanae khẳng định với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản và tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam, bà sẽ tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục