Làm rõ động cơ gây án của kẻ dùng dao khống chế con tin

Cơ quan công an đang tích cực làm rõ động cơ gây án của Trần Thanh Bình, đối tượng đã dùng dao khống chế con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc sáng nay, ngày 16/9.
Làm rõ động cơ gây án của kẻ dùng dao khống chế con tin ảnh 1Trần Thanh Bình tại cơ quan công an (Ảnh: H.T/Vietnam+)

Liên quan đến vụ đối tượng Trần Thanh Bình dùng dao khống chế con tin vào sáng nay, 16/9 tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho hay: Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ động cơ gây án.

Hiện tại, hành vi của đối tượng Bình có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích, có sử dụng hung khí và dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật. Hành vi của đối tượng sẽ được cơ quan điều tra xem xét, xin ý kiến Viện Kiểm sát Nhân dân để tạm giữ hình sự đối tượng.

Theo đại diện cơ quan công an, Trần Thanh Bình (sinh năm 1986, trú tại Khu 7, tổ 24, Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.) Bình có vợ và 2 con ở quê. Cả hai vợ chồng Bình đều làm việc tại Công ty kho vận đá bạc Quảng Ninh.

[Tình tiết vụ bắt cóc con tin: Giám đốc Công an một mình "xông trận"]

Tuy nhiên, theo Đại tá Giáp, trước khi sự việc xảy ra Bình đã nghỉ việc được khoảng 20 ngày. Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng cho biết thêm, trước khi bỏ nhà lên Hà Nội, đối tượng Trần Thanh Bình có nợ nần ở địa phương, gia đình cũng đã trả hộ 110 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ.

“Trước khi đi, Bình dặn vợ là mình không trả được lãi hơn 10 triệu đồng/tháng nên sẽ đi kiếm tiền,” Đại tá Dương Văn Giáp thông tin.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã bỏ nhà lên Hà Nội từ cuối tháng Tám và mang theo 4 triệu đồng. Con dao mang theo được Bình mua trước đó 1 năm.

[Cần làm gì khi đối mặt với tình huống bắt cóc, khống chế con tin]

Về việc xuất hiện và thực hiện hành vi khống chế con tin tại nhà E6, Bình khai nhận: Tối ngày 15/9, đối tượng có đến tìm nhà của một người họ hàng tên là Trần Thị Bé, trú tại nhà E7 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Tuy nhiên, do không tìm được nên Bình đã lên cầu thang nhà E6 để nghỉ.

Tới sáng 16/9, khi bà Đỗ Thị Ánh Hồng, chủ căn hộ 401 đi ra ngoài sớm thì thấy Bình nên hoảng sợ vì lo trộm cắp. Ngay sau đó, Bình đã thực hiện hành vi khống chế chủ nhà như đã thông tin trước đây.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin thêm: Qua cuộc nói chuyện giữa Bình và ông Chung, Bình có than phiền lý do dẫn đến hành động trên là do bức xúc, bất mãn với cuộc sống, mãi chỉ làm chân bảo vệ, không có thời gian học tập, phát triển bản thân

Được biết, đối tượng Trần Thanh Bình trước đó không có tiền án, tiền sự nào.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục