Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà ngày 25/11.
Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại Lâm Đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 25/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà để làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo (sinh năm 1982, trú tại xã Đạ Đờn, Lâm Hà) tử vong vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sản phụ Hảo được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 24/11. Tại đây, sản phụ được các bác sỹ của Trung tâm thăm khám, tiến hành siêu âm, chẩn đoán theo dõi bình thường.

Đến 11 giờ ngày 25/11, sản phụ có dấu hiệu bất thường, lạnh run, co giật, khó thở. Mặc dù được các nhân viên y tế xử lý hỗ trợ thở ôxy, hồi sức nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng hôn mê.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà đã hội chẩn qua điện thoại với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhờ hỗ trợ và xin ý kiến chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, các bác sỹ nhận định sản phụ Hảo đang trong tình trạng sức khỏe xấu, chuyển đi rất nguy hiểm nên được tiếp tục hồi sức tại Trung tâm.

Đến 12 giờ 45 phút, chị Hảo bị ngưng tim, huyết áp bằng 0 và được bác sỹ đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cứu thai nhi. Đến 13 giờ 45 phút, chị Hảo tử vong, bé gái con của chị Hảo dù đã được phẫu thuật lấy ra nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, nguyên nhân dẫn đến tử vong của mẹ con chị Hảo có thể do thuyên tắc ối.

Theo bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, Sở đã cử cán bộ nghiệp vụ phối hợp với bác sỹ chuyên khoa tại Bệnh viện Lâm Đồng và các ngành chức năng tới Lâm Hà tiến hành lập hội đồng y khoa nhằm xác định rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục