Làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong tại Hóc Môn

Hội đồng chuyên môn kết luận sản phụ Ngô Thị Hồng Thu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn do thuyên tắc ối trong lúc chuyển dạ.
Hội đồng chuyên môn kết luận sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (sinh năm 1982) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn ngày 29/4 là do thuyên tắc ối trong quá trình chuyển dạ.

Thông tin này được tiến sỹ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo chính thức tổ chức ngày 9/5.

Sản phụ Ngô Thị Hồng Thu nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn ngày 25/4, với chẩn đoán thai 38,5 tuần, ối ít.

Ngày 28/4, tình trạng sức khỏe chị Thu vẫn tiến triển tốt, cổ tử cung đã mở 2 phân và bác sỹ cho tiến hành biện pháp “giục sinh” nhưng chị Thu vẫn chưa sinh được, nên tạm ngưng.

Đến ngày 29/4, trong quá trình chuyển dạ, sản phụ đột ngột tím tái, huyết áp không bắt được.

Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn đã hồi sức tích cực nhưng sản phụ và thai nhi đã không qua cơn nguy kịch.

Trước đó, gia đình bệnh nhân đã yêu cầu bệnh viện mổ bắt con do thấy sức khỏe sản phụ yếu, nhưng do không có chỉ định mổ và thấy dấu hiệu có thể sinh thường được nên bác sỹ đã không tiến hành mổ theo yêu cầu.

Thuyên tắc ối là bệnh lý nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Bệnh nhân rơi vào tình trạng này sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu và dẫn đến tử vong./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục