Làm rõ thông tin lạm thu tiền trợ cấp của người dân vùng hạn mặn

Nhiều hộ dân ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bức xúc vì không có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp, trong khi nhiều hộ được nhận tiền nhưng không đúng đối tượng.
Làm rõ thông tin lạm thu tiền trợ cấp của người dân vùng hạn mặn ảnh 1Cánh đồng lúa bị thiệt hại do xâm nhập mặn. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/8, ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp phát tiền hỗ trợ thiên tai ở tất cả các xã trong huyện đồng thời chỉ đạo xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân sớm điều tra làm rõ nguyên nhân có hay không việc “lạm thu” các khoản tiền hỗ trợ thiên tai.

Nếu có, xã phải trả lại tiền cho dân và nghiêm túc xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao che, né tránh trách nhiệm.

Ông Thới cho biết thêm việc hỗ trợ vốn tái sản xuất cho người dân trong vùng bị thiệt hại do hạn mặn là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân trong vùng bị thiệt hại. Tiền trợ cấp này là để "tiếp sức" cho bà con có vốn cải tạo lại đất, chuẩn bị vụ mùa mới. Vì vậy, nếu cá nhân hay tập thể nào cấp phát tiền hỗ trợ không đúng đối tượng, cấp sai hoặc thu các khoản không hợp lý gây tổn hại đến lợi ích chính đáng của người dân, địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Trong những ngày qua, nhiều hộ dân ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bức xúc phản ánh mặc dù đợt hạn mặn mùa khô năm nay họ bị thiệt hại nặng trong sản xuất nhưng đến khi địa phương cho thống kê, lập danh sách nhận tiền hỗ trợ thì họ không có tên, trong khi đó nhiều hộ được nhận tiền nhưng không đúng đối tượng.

Hơn nữa, khi được nhận tiền hỗ trợ thì cán bộ xã "vận động," buộc đóng lại các quỹ phúc lợi ở địa phương, có hộ nộp đến 50% số tiền được nhận hỗ trợ. Cụ thể, tại xã Lộc Ninh nhiều hộ dân phải đóng lại quỹ an ninh-quốc phòng, quỹ thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa... lên đến hàng triệu đồng, gây bức xúc dư luận, nhân dân địa phương.

Đợt hạn mặn mùa khô năm 2016, Bạc Liêu có hơn 14.000ha lúa bị thiệt hại. Để giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng với huy động các nguồn lực hỗ trợ thiệt hại cho người dân sản xuất kịp mùa vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng lập danh sách thống kê mức độ thiệt hại làm cơ sở để cấp tiền hỗ trợ người dân.

Tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương với tổng số tiền hơn 29,79 tỷ đồng; trong đó, tiền ngân sách hơn 24,1 tỷ đồng và các nguồn hỗ trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là 5,6 tỷ đồng.

Riêng huyện Hồng Dân có hơn 5.500 ha lúa-tôm bị thiệt hại do hạn mặn, trong đó hơn 9.440 ha lúa bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến dưới 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục